THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tổng giám đốc Hội Bác Ái Vinh Sơn Úc từ chức để bước vào sinh hoạt chính trị liên bang.
Ông nói: “điều mà tôi ý thức từ lâu nay là người ta không tìm kiếm sự bác ái mà tìm kiếm sự công bằng. Điều này chỉ có thể xảy ra qua những chính sách tốt, qua những đạo luật tốt được soạn thảo công phu".

Tiến sĩ John Falzon đã từ chức vai trò tổng giám đốc Hội Từ Thiện Thánh Vinh Sơn để ra tranh cử cho đảng Lao Động với quyết tâm tiếp tục “tranh đấu chống lại bất công tại quốc hội”. Việc từ chức của ông bắt đầu có hiệu lực hôm thứ hai sau 17 năm phục vụ kể cả 12 năm trong vai trò lãnh đạo tổ chức bác ái liên bang.

Tuyên bố với mạng lưới truyền thông Pro Bono News, ông cho biết đang vận động để được đảng Lao Động chọn làm ứng viên cho một chiếc ghế liên bang mới được thành lập ở Canberra. Ông nói: “điều mà tôi ý thức từ lâu nay là người ta không tìm kiếm sự bác ái mà tìm kiếm sự công bằng. Điều này chỉ có thể xảy ra qua những chính sách tốt, qua những đạo luật tốt được soạn thảo công phu và phát xuất từ kinh nghiệm của những người bị ảnh hưởng”. 

“Đó là lý do tại sao tôi làm việc rất gần gũi với bà Tanya Plibersek trong vấn đề vô gia cư trên toàn quốc và với bà Julia Gillard để hình thành một chiến lược xã hội không loại bỏ ai. Đó là lý do tại sao tôi có bước đi này để tiếp tục cuộc chiến chống lại bất công, thế nhưng trong một chiến hào hoàn toàn khác”. Ông Graham West - chủ tịch Hội Bác Ái Vinh Sơn toàn quốc - đã cám ơn tiến sĩ Falzon về những đóng góp to lớn và nỗ lực lâu dài của ông dành cho hội cũng như cho công bằng xã hội. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ