THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Trung Quốc cấm trẻ em đến nhà thờ?
Một số chính quyền địa phương yêu cầu các linh mục phải niêm yết thông tin cấm trẻ em đến những nơi thờ phụng, các cơ sở tôn giáo. Họ đe doạ “nếu không tuân hành, các cơ sở tôn giáo đó sẽ không được hoạt động”.

Kể từ khi các luật lệ mới về tôn giáo được áp dụng tại Trung Quốc từ ngày 1 tháng hai, trẻ em bị cấm đến những nơi thờ phụng tại một số vùng trên toàn quốc. Một linh mục - xin dấu tên - tại tỉnh Hồ Bắc cho mạng truyền thông ucanews.com hay rằng chính quyền đã yêu cầu các linh mục tại một số vùng phải niêm yết thông tin cấm trẻ em đến những nơi thờ phụng, các cơ sở tôn giáo. Họ đe doạ “nếu không tuân hành, các cơ sở tôn giáo đó sẽ không được hoạt động”.

Linh mục trên cho biết không có căn bản pháp lý nào để biện minh cho việc cấm trẻ em đế nhà thờ và chính quyền đã vi phạm hiến pháp. Linh mục phát biểu: “Trong hiến pháp ghi rõ công dân được hưởng quyền tự do tín ngưỡng trong khi luật lệ về việc bảo vệ xác nhận là trẻ em không bị kỳ thị vì niềm tin tôn giáo. Còn Hiến Chương Quốc Tế về Nhân Quyền cũng cổ xuý việc cha mẹ có quyền giáo dục con cái phù hợp với niềm tin của họ”. 

Trước khi các luật lệ mới về tôn giáo bắt đầu có hiệu lực, ông Ying Fuk-tsang, giám đốc Trường Thần Học tại đại học Hồng Kông, nhận định điều này còn tuỳ thuộc vào trình độ cao thấp của các viên chức thi hành. Các luật lệ này có thể được thi hành khác nhau tuỳ địa phương, tuỳ thuộc sự liên hệ giữa giáo hội địa phương và chính quyền địa phương. Hồi tháng 8 năm ngoái, mạng truyền thông ucanews.com đưa tin là có ít nhất 4 chính quyền địa phương ra lệnh giới hạn trẻ em gia nhập các nhóm Thiên Chúa Giáo và tham gia các hoạt động tôn giáo. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ