THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Từ nay các cuộc hành hương chính thức đến Medjugorje được phép của Toà Thánh.
Một chi tiết đặc biệt là có rất nhiều người đến lãnh nhận bí tích hoà giải. Có khoảng 50 toà giải tội, thế nhưng vẫn không đủ. Tuy nhiên ĐTC vẫn chưa có quyết định chung cuộc về tính xác thực của những lần Đức Mẹ hiện ra.

Đó là tuyên bố của ĐTGM Ba Lan có trách nhiệm lượng giá tình hình mục vụ tại nơi được coi là có Đức Mẹ Hiện ra. ĐTGM Henryk Hoser thuộc tổng giáo phận Warsaw-Praga vốn được ĐTC Phanxicô phái đến Medjugorje đã cho hãng thông tấn Aleteia biết: “ Việc tôn sùng tại Medjugorje nay được phép, không còn bị cấm nữa và không cần phải lén lút”. 

Cho đến nay các tổ chức chính thức của giáo hội không được phép tổ chức các cuộc hành hương đến đây mặc dầu với tư cách cá nhân họ vẫn thực hiện hoặc qua trung gian của các tổ chức độc lập. 

Thế nhưng theo lời ĐTGM Hoser thì: “ Nay các giáo phận và các cơ chế khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức. Không còn là vấn đề nữa”.

ĐTGM giải thich rằng sắc chỉ của Hội Đồng Giám Mục sở tại là Nam Tư trước đây - trước khi xảy ra cuộc chiến ở Balkan - từng không cho phép các cuộc hành hương do các giám mục tổ chức. Thế nhưng nay sắc lệnh đó không còn giá trị nữa.

ĐTGM Hoser cho biết mới đây ĐTC Phanxicô đã yêu cầu một hồng y Albania ban phép lành cho các tín hữu công giáo tại Medjugorje và trong khuôn khổ của tình hình mục vụ, ĐTGM hết lời khen ngợi sự phục vụ của các tu sĩ Dòng Phanxicô tại đền thờ.

ĐTGM Hoser còn cho biết là chỉ với con số ít ỏi khoảng 10 người thế nhưng các tu sĩ Dòng Phanxicô đã ân cần tiếp đón một số lượng khách hành hương lớn lao. Mỗi mùa hè, họ đều tổ chức Đại Hội Giới Trẻ. Năm nay có khoảng 50.000 bạn trẻ và trên 700 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới.

Một chi tiết hết sức đặc biệt là số người xưng tội hết sức lớn lao. Có khoảng 50 toà giải tội, thế nhưng vẫn không đủ. Đó là một hiện tượng lạ lùng. Tuy nhiên ĐTC vẫn chưa có quyết định chung cuộc về tính xác thực của những lần Đức Mẹ hiện ra. ĐTGM Hoser tiết lộ hồ sơ hiện nay đang nằm ở bộ ngoại giao của Toà Thánh và ngài tin rằng quyết định chung cuộc sẽ có trong thời gian tới đây.

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ