THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tuy bị kết tội, nhưng ĐHY George Pell sẽ chống án.
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Úc cho biết bản tin về việc ĐHY George Pell bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em “đã gây sốc cho nhiều người khắp nước Úc và trên thế giới. Các giám mục đồng ý là ai cũng phải được đối xử công bằng trước pháp luật và chúng tôi tôn trọng hệ thống tư pháp của nước Úc".

Tuần báo Catholic Weekly ở Sydney đưa tin là ĐHY George Pell sẽ kháng án chống lại việc kết tội lạm dụng tình dục và cương quyết duy trì sự vô tội của ngài. Một thẩm phán tại Toà án County Court of Victoria vào hôm thứ ba đã giải toả lệnh cấm đưa tin về những phiên toà xét xử ĐHY sau khi phía công tố rút lại một số truy tố liên quan đến một số cáo buộc khác. 

Thông báo của tập đoàn luật sư biện hộ Galbally & O’Bryan cho biết “Đức Hồng Y luôn luôn duy trì sự vô tội và sẽ tiếp tục như vậy. Đơn kháng án đã được nộp và ngài đang chờ đợi kết quả trong tiến trình kháng án”. Thông báo cho biết thêm “Mặc dầu tiên khởi, ĐHY phải đối diện với những cáo buộc từ một số đương đơn, tất cả những truy tố này - ngoại trừ những truy tố nằm trong khuôn khổ của việc chống án - đã được rút lại, xoá bỏ hoặc đình chỉ. Trong thời gian này, ngài sẽ không có ý kiến”. 

Qua một thông báo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc - ĐTGM Mark Coleridge cho biết bản tin về việc ĐHY George Pell bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em “đã gây sốc cho nhiều người khắp nước Úc và trên thế giới, bao gồm cả các Giám mục Công giáo tại Úc. Các giám mục đồng ý là ai cũng phải được đối xử công bằng trước pháp luật và chúng tôi tôn trọng hệ thống tư pháp của nước Úc. Cũng hệ thống tư pháp đưa ra phán quyết sẽ cứu xét đơn kháng án do nhóm luật sư biện hộ đệ trình. Hy vọng của chúng tôi là - trong mọi tình thế - công lý cần phải được phục vụ”.

“Trong khi chờ đợi, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những ai bị lạm dụng và cho người thân của họ. Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm Giáo Hội là một nơi chỗ an toàn cho mọi người, đặc biệt cho người trẻ và cho những ai dễ bị tổn thương”. 

ĐHY Pell từng bị kết tội vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái, trong một vụ xét xử lại 5 truy tố liên quan đến các sự việc xảy ra tại Vương Cung Thánh Đường St Patrick’s ở Melbourne năm 1996. Thế nhưng trong vụ xử đầu tiên, bồi thẩm đoàn đã không thể đạt đến một phán quyết chung. 

Có thể ĐHY sẽ bị tuyên án vào tuần tới. Hiện toà chưa xác định thời gian cho thủ tục kháng án. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ