THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Uỷ Ban Hoàng Gia Úc Đề Nghị Úc Bỏ Luật Bảo Vệ Ấn Tín Toà Giải Tội Dành Cho các Linh Mục.
Các linh mục phải chấp nhận ở tù hơn là nói ra nội dung của bí tích giải tội.

Úc (ABC News 13.8.17). Uỷ ban hoàng gia điều tra về lạm dụng trẻ em tại Úc vừa đưa ra đề nghị các bộ luật cần được thay đổi đòi hỏi các linh mục phải báo cáo những trường hợp lạm dụng khi các hối nhân đến xưng tội với các ngài trong toà giải tội. Lời đề nghị này có thể chấm dứt việc bảo vệ của luật pháp về ấn tín toà giải tội. Uỷ ban đề nghị rằng các linh mục phải bị tội hình sự nếu không báo cáo lời thú tội của một hối nhân về lạm dụng trong lúc xưng tội. Uỷ ban nói: quyền thực hành niềm tin tôn giáo của một người phải phù hợp với bổn phận của xã hội dân sự để cung cấp sự an toàn cho tất cả, và, đặc biệt sự an toàn của trẻ em, từ việc lạm dụng tính dục.

ĐTGM Denis Hart, TGM Melbourne đã phản ứng lời đề nghị này bằng nhận định rằng các linh mục có bổn phận luân lý tuyệt đối để giữ bí mật bí tích giải tội. Ngài nói: các linh mục nên báo cho cảnh sát bất cứ những lời phàn nàn lạm dụng nào mà họ nghe nên ngoài toà giải tội, nhưng phải chấp nhận ở tù hơn là nói ra nội dung của bí tích giải tội.

ĐTGM Mark Coleridge của Brisbane nói rằng mối liên hệ giữa linh mục và hối nhân trong bí tích giải tội không giống bất cứ những mối liên hệ khác, bởi vì hối nhân không phải nói với linh mục nhưng với Thiên Chúa, mà linh mục chỉ là một người trung gian. Điều này phải nhớ khi thực hiện các quyết định về ấn tín toà giải tội cũng như nhu cầu bảo vệc trẻ em trong mọi cách thức có thể.

Tuyết Nguyễn, chuyển dịch