THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vatican: Khủng hoảng Ơn Gọi trên toàn cầu.
Tỷ lệ sút giảm xảy ra chủ yếu tại Châu Mỹ và Châu Âu. Trong khi số chủng sinh tại Châu Phi lại tăng đáng kể. Đặc biệt tại các nước Uganda, Cameroon, Tanzania và Madagascar với tỷ lệ trên 60%.

Từ năm 2012, số chủng sinh trên toàn cầu đã giảm, thế nhưng tổng số tín đồ công giáo vẫn tăng trưởng theo tỷ lệ dân số. Từ năm 2012 đến 2016, số chủng sinh được đào tạo để trở thành linh mục giảm gần 4.000 người còn 116.000. Tỷ lệ sút giảm xảy ra chủ yếu tại Châu Mỹ và Châu Âu. Trong khi số chủng sinh tại Châu Phi lại tăng đáng kể. Đặc biệt tại các nước Uganda, Cameroon, Tanzania và Madagascar với tỷ lệ trên 60%. 

Các số liệu trên được ghi trong tài liệu thống kê chính thức hằng năm của Toà Thánh “Annuarium Statisticum Ecclesiae” được công bố hồi tuần qua. Trong năm 2016, tổng số tín đồ công giáo vào khoảng 1 tỷ 299 triệu chiếm hơn 1 phần 6 dân số toàn cầu trong khi Châu Phi ghi nhận một tỷ lệ gia tăng nhanh nhất từ 185 triệu vào năm 2010 đến năm 2016 lên 228 triệu. 

Trong khi đó tại Châu Âu chỉ ghi nhận một tỷ lệ tăng trưởng khiêm tốn là 0.2% trong cùng một thời gian bởi vì chính dân số tại lục địa này cũng hầu như dậm chân tại chỗ. Cũng theo số liệu thống kê mới nhất của Tòa Thánh trong năm 2016 có tổng cộng 414.969 linh mục, trên 2 phần 3 là linh mục triều và phần còn lại là linh mục Dòng. Trong thời gian từ 2014 đến 2016, tổng số linh mục giảm 0.2% chủ yếu là tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Nguồ catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ