THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vatican bị đe dọa khủng bố trong dịp lễ Giáng Sinh
Lễ Giáng Sinh thường là thời điểm bị các tổ chức hồi giáo cực đoan đe dọa khủng bố. Năm 2016, một tên quá khích lái xe tải đâm vào một ngôi chợ bán đồ Giáng Sinh ở Bá Linh làm 12 người chết và nhiều người khác bị thương.

Một tổ chức cực đoan với tên là Wafa Media Foundation có liên hệ đến nhóm hồi giáo quá khích IS vừa tung trên mạng một bích chương với nội dung đẹ doa sẽ tấn công Vatican trong dịp lễ Giáng Sinh. Trên tấm bích có hình một tên quá khích bịt mặt lái một chiếc xe hơi với tốc độ nhanh nhắm hướng công trường Thánh Phêrô là nơi Đức Thánh Cha Phanxicô thường cử hành thánh lễ. Ngoài ra còn thấy trên tấm bích chương một khẩu súng máy và một túi đeo trên ghế hành khách trong khi viên tài xế xử dụng máy GPS. 

Bích chương này đã được SITE Intelligence Group – một công ty đặt văn phòng ở tiểu bang Maryland Hoa Kỳ, chuyên theo dõi hoạt động trên online của các tổ chức cực đoan - phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Vatican bị đe dọa khủng bố. 

Tháng 8 năm ngoái, tổ chức IS cho phổ biến những đoạn băng videos cho thấy bọn chúng xé hình hai ĐTC Phanxicô và Benedict 16 với lời đe dọa sẽ đến Rome. Đoạn băng này được thâu hình tại Marawi miền nam Phi Luật Tân là nơi mà nhóm hồi giáo Maute thề trung thành với IS giao chiến với quân đội chính phủ. 

Lễ Giáng Sinh thường là thời điểm bị các tổ chức hồi giáo cực đoan đe dọa khủng bố. Năm 2016, một tên quá khích lái xe tải đâm vào một ngôi chợ bán đồ Giáng Sinh ở Bá Linh làm 12 người chết và nhiều người khác bị thương. Thủ phạm tên là Anis Amri – một người tầm trú đến từ Tunisia bị từ chối quy chế tỵ nạn. Ít ngày sau đương sự bị giết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát gần thánh phố Milan, Ý Đại Lợi.

Hiện đang có làn sóng tấn công khủng bố bằng cách lái xe đâm vào đám đông tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Các thành phố Nice, Berlin, London, Stockholm, Barcelona và New York vừa trải qua những cuộc tấn công như thế. 

Nguồn rt.com/news
Vũ Nhuận chuyển ngữ