THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vatican sẽ quyết định số phận của Huynh Đoàn Bác Ái tại Bỉ.
Bề trên tổng quyền của Huynh Đoàn đã cho dịch vụ truyền thông Catholic News Agency hay rằng vào tuần lễ 25 tháng 9 sẽ gặp các viên chức của Vatican và sẽ có quyết định.

Huynh Đoàn Belgian Brothers of Charity đã bất chấp tối hậu thư của Tòa Thánh, tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng hình thức Trợ Tử (Euthanesia) cho các bệnh nhân nan y dưới quyền chăm sóc của họ.

Trong khi đó bề trên tổng quyền của Huynh Đoàn René Stockman đã cho dịch vụ truyền thông Catholic News Agency hay rằng vào tuần lễ ngày 25 tháng 9 sẽ gặp các viên chức của Vatican và sẽ có quyết định.

Được biết thành phần của Huynh Đoàn đa số là giáo dân và hồi tuần qua, qua một thông báo đã khẳng định việc làm của họ là phù hợp với giáo huấn của giáo hội đồng thời cũng đáp ứng với xu hướng thời thượng của xã hội.

Thế nhưng bề trên tổng quyền Stockman đã mạnh mẽ bác bỏ lập luận này coi đó là “hoàn toàn lệch lạc và đi ngược lại với tín lý của giáo hội”.

Bề trên Stockman giải thích rằng Tòa Thánh “đã yêu cầu các bệnh viện của Huynh Đoàn phải tuân hành tín lý của giáo hội trong việc tôn trọng tuyệt đối sự sống và không áp dụng hình thức trợ tử cho các bệnh nhân tâm thần của họ”.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ