THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Việc soạn thảo kế hoạch cải tổ giáo triều Roma sắp hoàn tất.
Quan trọng hơn cả là việc thay đổi não trạng và cần phải có thời gian hơn là việc cải tổ cơ cấu giáo hội. Thế nhưng hội đồng hồng y cố vấn vẫn tin tưởng là mục tiêu đó sẽ đạt được nhờ “sự chỉ đạo kiến hiệu” của ĐTC.

Sau gần 4 năm kể từ khi ĐTC thành lập Hội Đồng Hồng Y Cố Vấn để giúp Ngài trong công tác cải tổ Giáo Triều Roma, thì một trong số các cố vấn cho biết là công tác này sắp hoàn tất và chỉ cần một vài phiên họp nữa thì có thể đúc kết những gì cần phải làm.

Đức Hồng Y Oswald Gracias của Bombay đã cho biết như trên. ĐHY là chủ tịch Liên Đoàn Hội Đồng các Giám Mục tại Á Châu và năm 2013 đã được ĐTC chọn cùng với 8 hồng y khác để cố vấn Ngài trong vấn đề điều hành và cải tổ Giáo Hội.

Tuyên bố với dịch vụ truyền thông công giáo, ĐHY Gracias cho biết: “Sẽ không có những thay đổi lớn lao. Đây là công việc điều hành giáo hội. Chúng tôi không thể đảo lộn mọi chuyện. Trái lại đó là một sự thay đổi tiệm tiến, thay đổi não trạng, thay đổi cách tiếp cận, thay đổi cấu trúc các phủ bộ để thích hợp hơn với nhu cầu hiện nay”.

ĐHY Gracias nhấn mạnh mục đính chính yếu của hội đồng cố vấn C9 là áp dụng viễn kiến của Công Đồng Vatican 2, đặc biệt khi liên quan đến vai trò của giáo dân và phụ nữ cũng như tạo một tình thần hợp tác đồng hành trong mọi cơ cấu của giáo hội.

ĐHY Gracias thú nhận thoạt tiên ngài đã có những nghi ngại không biết có đi đúng hướng hay không và lo âu không biết phản ứng của dư luận sẽ như thế nào bởi vì nhiều hoa quả từ các cuộc gặp gỡ đó không thể nhận diện tức thời. Ngoài ra ngài cũng đã phải đấu tranh với những nghi ngại về nhịp độ tiến triển và có lúc nghĩ rằng nhịp độ đó “quá chậm chạp”.

Thế nhưng quan trọng hơn cả là việc thay đổi não trạng là vô cùng cần thiết và cần phải có thời gian hơn là việc cải tổ cơ cấu giáo hội. Thế nhưng hội đồng hồng y cố vấn vẫn tin tưởng là mục tiêu đó sẽ đạt được nhờ “sự chỉ đạo kiến hiệu” của ĐTC.

Nguồn catholicworldreport

Vũ Nhuận chuyển ngữ