THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo nhất trên thế giới.
Trong báo cáo năm nay được phổ biến hồi cuối tháng 8, Uỷ Ban Về Tự Do Tôn Giáo (USCIRF) ở Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến 3 lãnh vực. Trước hết là lãnh vực phóng thích tù nhân lương tâm, sau đó là những luật lệ “phạm sự thánh” được ít nhất 69 quốc giá áp dụng cần phải được rút lại và cuối cùng là vấn đề phụ nữ và tự do tôn giáo.

Phúc trình do Uỷ Ban Về Tự Do Tôn Giáo (USCIRF) ở Hoa Kỳ cho biết trên thế giới có 16 quốc gia bị coi là có chính sách đàn áp tôn giáo chặt chẽ nhất bao gồm Myanmar, Cộng Hoà Trung Phi, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Nigeria, Bắc Hàn, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. 

Trong khi đó,12 quốc gia ở trong danh sách đàn áp tôn giáo ở mức độ trung bình bao gồm Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Lào, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng 4 nước Myanmar, Trung Quốc, Iran và Sudan kể từ khi báo cáo đầu tiên của Uỷ Ban USCIRF được công bố vào năm 1999, luôn luôn ở trong danh sách có mức độ đàn áp tôn giáo chặt chẽ nhất. 

Trong báo cáo năm nay được phổ biến hồi cuối tháng 8, Uỷ Ban USCIRF đặc biệt quan tâm đến 3 vấn đề. Trước hết là vấn đề phóng thích tù nhân lương tâm, sau đó là những luật lệ “xúc phạm” được ít nhất 69 quốc giá áp dụng cần phải được rút lại và cuối cùng là vấn đề phụ nữ và tự do tôn giáo. 

Trong vấn đề tù nhân lương tâm, báo cáo đặc biệt chú tâm đến 7 người trong số có Mục Sư Andrew Brunson sau khi bị tù gần 2 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng quản thúc tại gia. Trường hợp của mục sư Brunson đã dẫn đến việc Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vì quốc gia này từ chối phóng thích đương sự. Trong báo cáo, uỷ ban USCIRF cũng đưa ra 7 khuyến nghị cho chính phủ Trump và 8 khuyến nghị cho quốc hội liên bang trong nỗ lực vận động cho tự do tôn giáo trên toàn cầu. 

Một đề nghị dành cho chính phủ Trump là “ưu tiên tái định cư những người tỵ nạn vì lý do tôn giáo và duyệt xét thủ tục đãi ngộ những người tầm trú, điều chỉnh những sai sót mà Uỷ Ban đã phát giác kể từ năm 2005”. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ