THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vương quốc Anh có kế hoạch chấm dứt hệ tư tưởng giới tính trong các trường học, đặt ra các quy tắc giáo dục giới tính theo độ tuổi. (Tuyết Nguyễn)
Đề xuất nêu rõ rằng “trường học không được dạy khái niệm rộng hơn về căn tính giới tính” và gọi khái niệm này là “một chủ đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi.” Đề xuất này cho biết thêm rằng các trường học “phải hiểu rõ rằng một cá nhân phải đủ 18 tuổi trước khi chúng có thể xác định lại giới tính của chúng một cách hợp pháp.” Đối với học sinh dưới 18 tuổi, quy định nói “giới tính hợp pháp của trẻ phải luôn là giới tính sinh học của chúng, và ở trường, con trai không thể được phân loại một cách hợp pháp là con gái hoặc ngược lại.”

Anh quốc. Theo hướng dẫn đề xuất dành cho các trường học, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh đưa ra dự định cấm quảng bá tư tưởng giới tính tại các trường công lập, đồng thời đưa ra các hướng dẫn về giáo dục giới tính theo độ tuổi và bảo vệ quyền của phụ huynh.

Một đề xuất cập nhật cho việc hướng dẫn bài học Giáo dục về các mối quan hệ, tính dục và Sức khỏe (RSHE), hiện đang trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng kéo dài 8 tuần, đề xuất này đưa ra hướng dẫn rằng nếu được hỏi về căn tính giới tính, các trường học phải “dạy sự thật về giới tính sinh học” và không đưa ra những quan điểm khác về giới tính như dữ kiện thật.

Đề xuất nói: “Không được sử dụng tài liệu gợi ý rằng giới tính của một ai đó được xác định bởi sở thích hoặc việc lựa chọn quần áo của chúng bởi vì nguy cơ khiến các học sinh, những em không chiều theo khuôn mẫu giới tính đặt câu hỏi về giới tính của chúng trong khi chúng có thể sẽ không làm như vậy.”

Đề xuất nêu rõ rằng “trường học không được dạy khái niệm rộng hơn về căn tính giới tính” và gọi khái niệm này là “một chủ đề phức tạp và gây nhiều tranh cãi.” Đề xuất này cho biết thêm rằng các trường học “phải hiểu rõ rằng một cá nhân phải đủ 18 tuổi trước khi chúng có thể xác định lại giới tính của chúng một cách hợp pháp.” Đối với học sinh dưới 18 tuổi, quy định nói “giới tính hợp pháp của trẻ phải luôn là giới tính sinh học của chúng, và ở trường, con trai không thể được phân loại một cách hợp pháp là con gái hoặc ngược lại.”

Khi sử dụng “các nguồn tài liệu bên ngoài,” đề xuất chỉ thị các trường học phải “tránh các tài liệu dùng phim hoạt hoạ hoặc những sơ đồ đơn giản hóa quá mức khái niệm phức tạp này hoặc có thể được diễn dịch là đang nhắm vào trẻ em.” Đề xuất cũng tuyên bố rằng “các trường học phải tham khảo trước với phụ huynh về nội dung các nguồn tài liệu bên ngoài về chủ đề này và cung cấp tất cả các tài liệu cho họ theo yêu cầu.”

Hướng dẫn cũng nêu rõ các trường học nên dạy học sinh những bộ luật liên quan đến sự bảo vệ các nhóm, bao gồm những nhóm đang đối diện với sự phân biệt khi xác định lại giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, giới tính và các đặc điểm khác.
Theo đề xuất, các trường học không được cung cấp bất kỳ chương trình giáo dục giới tính nào cho đến lớp 5, khi mà các học sinh thường ở độ tuổi 9 hoặc 10. Đề xuất này cũng đặt ra các hướng dẫn dựa trên độ tuổi đối với loại giáo dục giới tính mà học sinh nhận được.

Tuy nhiên, phụ huynh có thể chọn cho con mình không tham gia tất cả hoặc một số bài học về giáo dục giới tính, ngoại trừ những bài học nằm trong chương trình khoa học (dạy về các chủ đề như tuổi dậy thì và sinh sản) - đây đã là một phần hướng dẫn hiện hành. Học sinh ít nhất 16 tuổi mới có thể chọn tham gia các bài học giáo dục giới tính với sự cho phép hoặc không cho phép của phụ huynh, đây cũng là một phần của hướng dẫn hiện hành.

Các hướng dẫn thiết lập các biện pháp bảo vệ mới cho quyền của phụ huynh. Theo đề xuất, các trường học phải cung cấp tất cả tài liệu giáo dục giới tính để phụ huynh xem xét.
Bộ trưởng Giáo dục Gillian Keegan cho biết trong một tuyên bố rằng đề xuất này “đặt việc bảo vệ trẻ em làm trọng tâm và tôn trọng quyền của phụ huynh phải được biết con họ đang được dạy gì”.

Vị bộ trưởng nói thêm: “Nó sẽ hỗ trợ các trường học về cách thức và thời điểm dạy những chủ đề thường khó và nhạy cảm, giúp các trường học chắc chắn về những gì phù hợp để dạy cho học sinh ở mọi giai đoạn của trường.” “Phụ huynh có thể yên tâm rằng con cái họ sẽ chỉ học những nội dung phù hợp với lứa tuổi của chúng.”

Thủ tướng Rishi Sunak nói trong một tuyên bố rằng ông “kinh hoàng” khi nghe báo cáo vào năm ngoái rằng các trường học đang cung cấp một chương trình giáo dục giới tính cho học sinh không phù hợp với lứa tuổi của các em.

Ông Sunak nói: “Tôi sẽ luôn hành động một cách nhanh chóng để bảo vệ con em chúng ta và hướng dẫn mới này thực hiện chính xác điều đó, trong khi hỗ trợ giáo viên dạy những chủ đề quan trọng này một cách nhạy cảm cũng cho phép phụ huynh tiếp cận nội dung chương trình giảng dạy nếu họ muốn.”

Những thay đổi này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Anh chấm dứt việc kê đơn thuốc chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên vào tháng 3. Scotland cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt những quy định như vậy vào tháng Tư. Những thay đổi về chính sách phát xuất từ một đánh giá độc lập của Tiến sĩ Hilary Cass, trong đó không tìm thấy đủ bằng chứng chứng minh tính hiệu quả và an toàn của việc cung cấp các loại thuốc này cho trẻ em.

Christian Concern và Trung tâm Pháp lý Kitô hữu (CLC), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, bày tỏ sự ủng hộ đối với các hướng dẫn được đề xuất.

Ông Andrea Williams, Giám đốc điều hành cơ quan cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng và nhẹ nhõm rằng giờ đây học sinh tiểu học được bảo vệ khỏi những bài học như vậy.” “Nhưng đây chắc chỉ là sự khởi đầu. Rất nhiều tác hại đã được thực hiện và rất nhiều sự nhầm lẫn đã được gieo rắc. Các trường học phải quay trở lại nguồn gốc Kitô giáo và niềm tin trong Kinh thánh về bản sắc và đạo đức tình dục, những điều giúp tạo dựng cho cuộc sống trẻ em và gia đình ổn định.”