THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế.

Thánh lễ nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân được Đức TGM Marek Zalewski – Khâm sứ Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam chủ sự vào lúc 9g sáng thứ Sáu ngày 10.11.2023 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam.

Các Giáo hội ở Jordan sẽ cử hành lễ Giáng sinh đơn sơ để hiệp thông với các nạn nhân ở Gaza

Các cộng đoàn Kitô giáo ở Jordan muốn bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân trong cuộc chiến tại Israel, Gaza và lãnh thổ Palestine.

"Cần loại bỏ tận gốc nạn bạo hành phụ nữ".

Trước tai họa lạm dụng phụ nữ về thể xác và tâm lý, ĐTC thúc giục cần phải cấp bách tìm lại những mối quan hệ công bằng và cân bằng, dựa trên sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau.

Đức Thánh Cha sẽ dâng lễ và ăn trưa với người nghèo ở Roma.

Nhân Ngày Thế giới Người nghèo vào Chúa Nhật 19/11/2023, ĐTC sẽ chủ sự Thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và dùng bữa trưa với người nghèo tại Hội trường Phaolô VI.

Bề trên tổng quyền các Dòng tu trên thế giới tìm cách ngăn chặn nạn lạm dụng.

Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng Nam Nữ hội thảo tại Rôma từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11 để tạo ra một "nền văn hóa bảo vệ trong các Dòng tu”.

ĐTC tiếp Phái đoàn của Hội đồng Rabbi ở Âu Châu

Sáng ngày 6/11/2023, chào Phái đoàn của Hội đồng Giáo Sĩ Do Thái ở Âu Châu, ĐTC nhấn mạnh tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và tín đồ Do Thái giáo.

Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới

Chiều thứ Hai 6/11, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 7.500 trẻ em đến từ 84 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam đã đóng góp một bài hát: “Nếu Chúa Là” của Kim Long và Kim Ngân.

Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Palestine

Toà Thánh xác nhận rằng ĐTC đã có cuộc điện đàm với ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine. Hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Palestine, đặc biệt là cuộc chiến tại Gaza.

ĐTC sẽ gặp 6.000 thiếu nhi, trong đó có 5 trẻ em Việt Nam

Vào chiều ngày 6/11/2023, ĐTC sẽ gặp gỡ 6.000 thiếu nhi đến từ 56 quốc gia. Các em Việt Nam sẽ hát một bài hát tiếng Việt tại buổi gặp gỡ này.

ĐTC chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Biển Đức XVI và các Hồng y và Giám mục qua đời trong năm qua

ĐTC chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI, 6 Hồng y và 147 Giám mục đã qua đời từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023.

Sáng kiến ‘Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân côi’ lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu.

Chiến dịch “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” bắt đầu ở Venezuela vào năm 2005 lấy cảm hứng từ câu nói của Thánh Pio thành Pietrelcina: “Nếu một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi”.

ĐTC dâng Thánh Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Sáng Thứ Năm 2/11, ĐTC đã đến nghĩa trang chiến tranh của Khối Thịnh Vượng Chung ở Roma để dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11: Cầu cho Đức Giáo hoàng

Trong Ý Cầu Nguyện trong tháng 11, được phổ biến ngày 31/10/2023, ĐTC nói rằng ngài cần lời cầu nguyện của các tín hữu để thực thi sứ vụ của ngài.

Mở án phong chân phước cho 35 tín hữu bị tàn sát ở Ấn Độ vào năm 2008.

Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong chân phước cho một giáo lý viên, và 34 tín hữu đã bị sát hại ở Ấn Độ vào năm 2008.

Vai trò phụ nữ trong Giáo hội tại Thượng Hội đồng Giám mục 16

Tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, chỉ có một tu huynh được quyền bỏ phiếu, thế nhưng không có nữ tu nào ...

Thánh lễ bế mạc Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục

Lúc 10 sáng Chúa Nhật ngày 29/10, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ kết thúc Đại hội Thượng Hội đồng giám mục với khoảng 5000 tín hữu tham dự.

ĐTC Phanxicô thánh hiến thế giới bị chiến tranh tàn phá cho Đức Trinh Nữ Maria.

ĐTC đã thánh hiến trong buổi canh thức Chầu Thánh Thể tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm 27 tháng 10, trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas tại Thánh địa đang diễn ra.

Phương pháp lắng nghe phân định công cộng mà Thượng Hội Đồng đang áp dụng là gì? Phát xuốt từ đâu? (FX Tuyết Nguyễn)

“nếu bất cứ điều gì xảy ra cho bạn trong cầu nguyện mâu thuẫn với những gì đã được Chúa Giêsu mạc khải, thì đó không phải là việc làm của Chúa Thánh Thần.”

Buổi cầu nguyện trực tuyến của giới trẻ thế giới cho hòa bình ở Trung Đông

Vào lúc 9 giờ tối ngày 21/10/2023, Cơ quan Tư vấn Giới trẻ Quốc tế - thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã tổ chức giờ cầu nguyện trực tuyến của giới trẻ cho hòa bình ở Thánh Địa và trên thế giới.

Thượng Hội đồng về Hiệp hành: ‘Còn quá sớm’ để đưa ra quyết định về các nữ Phó tế

Hôm thứ Sáu, Thượng Hội đồng Giám mục cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra về các vấn đề cụ thể, và còn quá sớm trong tiến trình này để đưa ra quyết định về các vấn đề nóng bỏng, chẳng hạn như nữ Phó tế.