THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức tổng giám mục Anthony Fisher, TGP Sydney: Nếu đề nghị của Thượng Hội Đồng mâu thuẫn với Tin Mừng, “Đó” không phải là Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Chúa Kitô. Ngài là Thần khí của Chúa Cha và Chúa Con, và vì thế Ngài chỉ nói những sự việc phù hợp với những gì mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta trong truyền thống tông đồ

Ba nữ tu bị bắt cóc ở Nigeria đã được trả tự do

3 nữ tu, gồm 2 sơ thuộc dòng Nữ tử Truyền giáo của Mẹ Thiên Chúa và 1 sơ thuộc dòng Chúa Phục Sinh đã bị bắt cóc khi đến thị trấn Mbano, để tham dự tang lễ mẹ của một nữ tu. Những kẻ bắt cóc đã liên hệ với Nhà Dòng và yêu cầu trả tiền chuộc.

ĐTC Phanxicô: "Tránh thảm kịch nhân đạo. 27/10 là ngày cầu nguyện cho hòa bình".

Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18/10/2023, trước những gì đang xảy ra tại Palestine và Israel, ĐTC mời gọi các tín đồ các tôn giáo ăn chay và hãm mình vào ngày 27/10/2023 để cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt.

8 Linh mục bị quản thúc tại Nicaragua được cho là đã bị chuyển đến nhà tù El Chipote

Hiện có 13 Linh mục đang bị cầm tù, hầu hết đều thuộc Giáo phận Estelí mà Giám quản Tông Tòa là ĐGM Rolando Álvarez từng bị kết án 26 năm 4 tháng tù vì tội “phản quốc”.

Lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem kêu gọi Israel cho phép đưa thực phẩm và y tế vào Gaza

các Thượng phụ và lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem đã đưa ra lời kêu gọi Israel cho phép đưa thực phẩm và vật tư y tế vào Dải Gaza, nơi “một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang xảy ra”.

ĐHY Thượng phụ Giêrusalem sẵn sàng làm con tin của Hamas thay cho các trẻ em

ĐHY Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, sẵn lòng làm con tin thay cho các trẻ em bị Hamas bắt giữ trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và Thánh Địa.

Người Công giáo ở Na Uy ca ngợi giải Nobel văn chương 2023 về tay một văn sĩ trở lại đạo.

Giáo hội ở Na Uy đã hoan nghênh việc trao giải Nobel Văn học cho ông Jon Fosse, một người trở lại đạo Công giáo và dự đoán vinh dự này có thể nâng cao hình ảnh của đạo Công giáo ở một quốc gia có truyền thống Tin lành.

Hàng chục ngàn tín hữu hành hương Fatima cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và Ucraina

ĐHY Americo Aguiar đã chủ sự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ với sự tham dự của hơn 180.000 người đến từ 35 quốc gia để cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và tại Ucraina.

Giáo hội khắp nơi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa

Khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục diễn ra với số người thương vong của cả hai bên đều gia tăng, Giáo hội nhiều nơi trên thế giới đã kêu gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa.

ĐTC dùng bữa trưa với người nghèo ở Roma và hỏi điều họ chờ đợi từ Giáo hội

Các thực khách trong bữa ăn, như những người tham dự Đại hội Thượng Hội đồng, được hỏi “họ mong đợi điều gì nơi Giáo hội”. Câu trả lời của họ là muốn “tình yêu thương, chỉ tình yêu thương”.

Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa

Đức Hồng Y Pizzaballa kêu gọi các cộng đoàn tại Thánh Địa tổ chức những giờ cầu nguyện với việc Chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria.

ĐHY Tobin DCCT nhận định về Đại hội Thượng hội đồng: “Giáo hội đẹp nhất khi những cánh cửa được mở ra”.

Vẻ đẹp thực sự của Giáo hội Công giáo “trở nên rõ ràng khi cánh cửa của Giáo hội rộng mở và chào đón mọi người.

ĐTC Phanxicô kêu gọi hòa bình và kiềm chế trong cuộc chiến Israel-Hamas

Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11/10/2023, ĐTC bày tỏ đau buồn về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine khiến nhiều người chết. Ngài cầu nguyện cho các gia đình và cho các con tin được trả tự do.

"Giêrusalem vắng tanh như thời phong tỏa đại dịch".

Cha Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, cho biết sau cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Israel, Giêrusalem hoàn toàn yên tĩnh và vắng tanh một nửa, giống như thời điểm phong toả vì đại dịch.

Các thiếu nhi được mời gọi lần chuỗi Mân Côi vào ngày 18/10.

"Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) mời gọi các thiếu nhi toàn thế giới tham gia vào ngày 18/10/2023, cùng hát Mân Côi, với ý chỉ 'Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi có thể thay đổi thế giới'.

Kinh Truyền Tin 24/9: ĐTC

Trưa Chúa Nhật ngày 24/9, ĐTC đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô với các tín hữu. Trước khi đọc Kinh, ĐTC có bài huấn dụ ngắn dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên

Đức Thánh Cha đã rời Marseille và trở về Roma.

Sau nghi thức từ giã tại sân bay Marseille và cuộc gặp gỡ ngắn với Tổng thống Emmanuel Macron, Đức Thánh Cha đã lên máy bay trở về Roma.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người nghèo ở Marseille.

Đức Thánh Cha đã đến thăm các Nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Saint-Mauront, nơi được coi là khu dân cư nghèo nhất của nước Pháp. Ngài đã khuyến khích mọi người vượt qua những khác biệt về chính trị, xã hội hoặc tôn giáo để xây dựng tinh thần huynh đệ.

Đức Tổng Giám mục (ĐTC) cầu nguyện cùng Đức Mẹ và hàng giáo sĩ của giáo phận Marseille.

Vương cung Thánh đường "Notre Dame de la Garde" được biết đến với cái tên "Bonne Mère" bởi vì nó là biểu tượng của hy vọng và bảo vệ cho các thủy thủ, các ngư phủ và người dân Marseille.

Đức Tổng Giám mục Phanxicô đã tổ chức Thánh lễ kính Đức Mẹ Canh giữ tại Sân vận động Vélodrome ở Marseille.

Trong bài giảng Thánh lễ kính Đức Mẹ Canh giữ vào chiều thứ Sáu, ngày 23/9/2023, Đức Tổng Giám mục chia sẻ rằng như Thánh Gioan Tẩy Giả, trong lòng bà Élidabét, đã nhảy mừng khi được Chúa Giêsu, trong lòng Đức Mẹ, đến viếng thăm, những người có đức tin "nhảy mừng" vì sự hiện diện của Thiên Chúa.