Thánh Giá Năm Thánh Di Dân Úc Châu

07/10/2025| Tin Cộng Đồng

 

 

Đang lúc chúng ta cử hành Năm Thánh 2025, “Những người Lữ hành Hy vọng,” Thánh Giá Năm Thánh Di Dân hiện ra trước mắt chúng ta như một dấu chỉ thiêng liêng và vô cùng cảm động về tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt những người đang trên đường tìm kiếm sự an toàn, sự thuộc về và bình an. Được làm từ gỗ của Úc và đặt trên chiếc bệ hình con thuyền, Thánh Giá nói lên tâm tư về kinh nghiệm di dân và lời kêu gọi của Giáo hội hãy trở thành nơi trú ẩn và là mái ấm cho tất cả mọi người.

Thánh Giá Năm Thánh Di Dân mang trên mình ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và văn hóa. Trên Thánh Giá là chòm sao Thập TựPhương Nam, một biểu tượng mà từ lâu có ý nghĩa dẫn lối cho những người lữ hành và những người mơ ước băng qua bầu trời Phương Nam. Với những người đến được bến bờ này, thường là sau những cuộc hành trình dài và nguy hiểm, Thánh Giá Thập Tự Phương Nam là dấu hiệu của sự khởi đầu mới và là ánh sáng dẫn đường trong đêm tối. Thánh giá cũng nhắc chúng ta rằng Chúa Kitô là ngôi sao dẫn đường đích thực của chúng ta, giống như Đấng cầu bầu cho chúng ta, Đức Maria, Đức Mẹ Sao Biển, dẫn dắt chúng ta vượt qua đêm đen hướng về nhà Chúa.

Được gắn bên trong Thánh Giá là hai thánh tích làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Thánh Giá: một từ Thánh Gia – Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, và một từ Thánh Mary Thánh Giá MacKillop, vị thánh đầu tiên của Úc.

Thánh Gia Thất, buộc phải chạy trốn sang Ai Cập, đã chia sẻ kinh nghiệm về di tản và những nguy hiểm mà rất nhiều người di dân và tị nạn đang phải trải qua ngày nay. Sự hiện diện các thánh tích trên Thánh giá này mời gọi chúng ta hãy nhận ra gương mặt của Chúa Kitô nơi mỗi người bị buộc phải rời bỏ quê hương.

Thánh Mary Mackillop, một phụ nữ can đảm và giàu lòng trắc ẩn, đã sống một lòng hiếu khách triệt để, đặc biệt là đối với người nghèo và những người bị bỏ rơi. Thánh tích của ngài trên Thánh Giá là chiếc neo gìn giữ sứ vụ của Giáo hội Úc, chào đón tất cả mọi người với vòng tay và trái tim rộng mở.

Chiếc thuyền mang Thánh Giá là một biểu tượng giàu ý nghĩa. Nó tượng trưng cho vô số con thuyền mà trên đó những người chạy trốn bạo lực và nghèo đói, mạo hiểm tất cả vì một tương lai tốt đẹp hơn. Và điều này cũng gợi lên Giáo hội, con thuyền của Thánh Phêrô, vượt qua những cơn bão tố của lịch sử, đưa tất cả chúng ta như những người hành hương trên hành trình đức tin. Giáo hội được mời gọi để trở thành bến bờ an toàn, mái nhà, và lòng trắc ẩn trên hành trình, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương và những người di cư.

Bài liên quan