Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu 50 Năm Viễn Xứ.

20/10/2025| Tin Cộng Đồng

Chiều thứ Sáu 17/10/2025 hàng ngàn giáo dân trong Cộng Đồng và các Tiểu bang Queensland (Brisbane) Sydney (NSW) Thủ đô Canberra, Wollongong, Victoria (Melbourne) Nam Úc (Adelaide) Tây Úc (Perth) đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu do Tuyên úy Đoàn Úc Châu tổ chức với chủ đề “Cùng Mẹ Hành Trình Đức Tin, 50 Năm Viễn Xứ”

Đúng 12giờ00 đón nhận Thánh Giá Di Dân Năm Đại Thánh 2025 về với Đại Hội Thánh Mẫu. Các Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Liên Đoàn Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney cung nghinh rước Thánh Giá đến Lễ đài. Cha Tuyên uý FX. Nguyễn Văn Tuyết chủ sự nghi thức đón tiếp Thánh giá, Cha Vũ Minh Nguyên nói về ý nghĩa của Thánh Giá Năm Thánh Di Dân 2025 để khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu.

Hội Đồng Giảm Mục Úc Châu cử hành Năm Thánh Di Dân tại Úc Châu bắt đầu từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026, và biểu tượng cho Năm Thánh Di Dân này là Cây Thánh Giá Năm Thánh Di Dân.

Trong dịp cử hành 50 năm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hiện diện tại quốc gia Úc Đại Lợi, Tuyên Uý đoàn các cộng đồng Công Giáo Việt nam tại Úc châu tổ chức chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu tại Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney từ ngày 17-19 tháng 10/2025.

Được biết, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu là Cộng đồng đầu tiên tại Úc được vinh dự đón Thánh Gia Di Dân này trong hai ngày từ ngày 17-18 tháng 10/2025 sau đó Thánh Giá Di Dân sẽ được Giáo Phận Broken Bay đón vào sángngày 19/10/2025.

Được gắn bên trong Thánh Giá Năm Thánh Di Dân này là hai Thánh tích làm sâu sắc thêm ý nghĩa của Thánh Giá: một từ Thánh Gia Thất. “Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse”, và một từ “Thánh Mary MacKillop”, vị Thánh đầu tiên của nước Úc.

Thánh Gia Thất, buộc phải chạy trốn sang Ai Cập, đã chia sẻ kinh nghiệm về di tản và những nguy hiểm mà rất nhiều người di dân và tị nạn đang phải trải qua ngày nay. Sự hiện diện các Thánh tích trên Thánh giá này mời gọi chúng ta hãy nhận ra gương mặt của Chúa Kitô nơi mỗi người bị buộc phải rời bỏ quê hương.

Thánh Mary Mackillop, một phụ nữ can đảm và giàu lòng trắc ẩn, đã sống một lòng hiếu khách triệt để, đặc biệt là đối với người nghèo và những người bị bỏ rơi. Thánh tích của Ngài trên Thánh Giá là chiếc neo gìn giữ sứ vụ của Giáo hội Úc, chào đón tất cả mọi người với vòng tay và trái tim rộng mở.

Sau đó là giờ Kinh Nguyện Tôn Nữ Vương Gia Đình, Kinh Nguyện Legio Mariae và Kinh nguyện Lòng Chúa Thương Xót và kế tiếp đó là Thánh lễ khai mạc do Đức Giám Mục Terry Brady Chủ tế tạ Lễ đài.

Sau giờ cơm tối, chương trình Văn Nghệ do các anh chị em trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh phụ trách. Kế tiếp mọi người cùng thắp nến cung nghinh rước kiệu Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô. Cuộc rước kiệu rất long trọng và sốt sắng đồng thời Đức Giám Mục, quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người cùng quỳ trước Thánh Thể dâng giờ Chầu nguyện xin Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô chúc lành cho Cộng Đồng, cho Gia đình và bản thân.

Ngày Thứ Bảy 18/10 sau khi ăn sáng mọi người cùng tập trung tại lều để Hội thảo do Cha Micae Phạm Quang Hồng thuyết trình với đề tài Niềm Tin Hạnh Phúc Gia Đình và tại Hội trường Chúa Chiên Lành do Cha Antôn Nguyễn Ngọc Dũng thuyết trình cho giới trẻ.

5 giờ chiếu mọi người cùng tham dự Thánh lễ đặc biệt kính Đức Mẹ do Đức Giám Mục Danny Meagher cùng quý Cha hiệp dâng Thánh lễ tại Lễ đài.

7 giờ 30 tối chương trình Đại Nhạc Hội 50 Năm Viễn Xứ do Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Sydney phối hợp cùng với các Giáo đoàn, các Hội đoàn, Đoàn Thể trong Cộng Đồng trình diễn với những tiết mục ca, vũ, hoạt cảnh, nói lên sự ly hương xa xứ của người tị nạn. Đặc biệt có sự góp mặt của 2 ca sĩ Ngọc Quang Đông và Hoàng Thúy Vy đến từ Hoa Kỳ với những nhạc phẩm Thánh ca tôn vinh Đức Mẹ và những nhạc phẩm nói về tình quê hương. Lồng vào trong Đại Nhạc Hội, có xổ số do Cộng Đồng tổ chức để gây quỹ, đặc biệt 2 ca sĩ Ngọc Quang Đông và Hoàng Thuý Vy vừa hát vừa xách nón lá đi quyên góp để giúp qũy cho Cộng Đồng. Đêm văn nghệ Hành Trình 50 Năm Viễn Xứ rất đặc sắc và thành công.

Ngày Chúa Nhật 19/10/2025, sau giờ ăn sáng, tất cả mọi người tập trung tại Lều hội thảo và nêu những thắc mắc trong đời sống gia đình và đức tin, được qúy Cha giải đáp thỏa đáng. Chấm dứt giờ hội thảo, mọi người cùng tham dự Chặng Đàng Thánh Giá do Cha Bùi Xuân Mỹ điều hợp để tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và sau đó mọi người quy tụ trước tượng đài Đức Mẹ đồng thời kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang được rước ra Đài Đức Mẹ. Đức Giám Mục Tony Percy TGP Sydney xông hương và cùng với quý Cha và mọi người dâng giờ đền tạ trái tim Đức Mẹ.

Kết thúc giờ đền tạ, ban Tây Nhạc Cecilia trình tấu nhạc phẩm Kính Mừng Nữ Vương và 3 hồi chiêng trống cổ truyền Việt Nam để cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ La Vang rước về Lễ đài. Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm, khi kiệu Thánh tượng về đến Lễ đài, đội Thánh vũ dâng lên Đức Mẹ 5 sắc Hoa cuộc đời rất ngoạn mục. Kế tiếp Cha Tuyên uý Trưởng Paul Văn Chi ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục Tony Percy đã ưu ái quý mến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu đến Chủ tế dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ nhân dịp 50 năm Viễn Xứ của các cộng đồng Công Giáo Việt tại Úc Châu. Đức Giám Mục cũng ngỏ lời cám ơn và chúc tất cả mọi người luôn sống trong tình yêu thương của Mẹ La Vang Việt Nam và Đức Giám Mục cùng quý Cha hiệp dâng Thánh lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney( tiếng Việt) và em Loan Huong Thanh Niên Công Giáo (tiếng Anh) lên ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục Tony Percy, quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người đã đến tham dự 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Bang kỷ niệm 50 Năm Viễn Xứ.

Thánh lễ kết thúc với ơn Toàn Xá của Tòa Thánh do Đức Cha Tony Percy ban. Được biết số người tham dự 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với số kỷ lục khoảng 8000 người.

(Diệp Hải Dung – Bích Trần)

Bài liên quan