Bài suy niệm Ngày 3.5.2026 Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A

01/05/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

BƯỚC THEO THẦY

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.” Lời Chúa Giêsu mời gọi Bước Theo Thầy để có một cuộc sống hạnh phúc. Mọi người đều muốn sống hạnh phúc, hạnh phúc tuyệt đối và trường cửu. Hạnh phúc này chỉ có trên nước Thiên Chúa. Đồng thời, Bước Theo Thầy để có hạnh phúc Thiên Đàng ngay trên trần gian, chuẩn bị cho một hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Vậy đâu là con đường đưa tới hạnh phúc đó? Đó là con đường Bước Theo Chúa. 12 Tông Đồ Bước Theo Thầy.

Một thanh niên Phêrô đã bỏ tất cả, để theo con đường ấy. Khi Đức Kitô về trời, Phêrô thủ lãnh Giáo hội trong hoàn cảnh bi đát và Giáo hội bị bách hại kinh hoàng, Phêrô sợ hãi định trốn khỏi Roma, Đức Kitô hiện ra với ông, và Phêrô hỏi Ngài: “Quo vadis, Lạy Thầy, Thầy đi đâu?” “Ta vào thành chết thay cho con lần thứ 2.” Hiểu được con đường Bước Theo Thầy, Phêrô trở lại Roma để chấp nhận chịu đóng đinh ngược vì tình yêu năm 64. Nhờ đó, Giáo hội trường tồn 2026 năm nay với số người tin vào Chúa Kitô lên đến 3 tỷ người trong tổng số dân thế giới là hơn 8.2 tỷ người. Trong số này, có tôi, có bạn, và những người thương mến trong đức tin của 1 tỷ 406 triệu người Công Giáo. Một Saolê, từng nhúng tay vào máu những người Công Giáo trong buổi sơ khai của Giáo Hội, Saolê đã gặp gỡ Đức Kitô trên con đường bách hại người Công Giáo của Damascus, thủ đô Syria ngày nay, Saolê Ngã ngựa và nói với Đức Kitô: “Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì ?” Saolê đã trở thành Phaolô nhiệt thành, cả một đời sống Bước Theo Thầy.

117 Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng với 130.000 anh hùng Tử Đạo, cha ông chúng ta cũng hoà nhịp vang lên bài ca ngàn trùng sống theo Đức Kitô. Chúng ta Bước Theo Thầy là Đức Kitô Thầy Chí Thánh. Chúng ta theo chân các Thánh nhân, noi theo sự nghiệp cuả tiền nhân, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cùng nắm chặt tay nhau lên đường Bước Theo Thầy.

Sách Tông Đồ Công Vụ nói về Cộng Đòan tín hữu với 7 Phó Tế đầu tiên đã Bước Theo Thầy, mặc dù có nhiều khó khăn thách đố, nhưng họ đã hiên ngang và can trường Bước Theo Thầy. Nhờ đó, họ sống đoàn kết yêu thương nhau như một Thiên Đàng trần gian. Bài tường thuật này mô tả nếp sống của cộng đoàn tín hữu sơ khai, một cộng đoàn không thiếu những khó khăn nội bộ, nhưng đã biết cách giải quyết thỏa đáng nên vẫn tiếp tục lớn mạnh. Trong Bài Đọc 2, Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta những người trong dòng giống đựơc tuyển chọn cùng Bước Theo Thầy hãy sống phẩm giá người Kitô Hữu và chu toàn các trách nhiệm của mình trên con đường Bước Theo Thầy.

Trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi các Tông Đồ và chúng ta Bước Theo Thầy. Trong hành trình dương thế có nhiều thách đố và gian lao, Chúa Giêsu đã trấn an chúng ta trước: “Lòng chúng con đừng xao xuyến. Hãy tin vào vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Chúa Giêsu kêu gọi tín hữu đi theo Ngài và Bước Theo Thầy, bởi vì Thầy là đường, sự thật và sự sống. Chúa Giêsu là đường vì Ngài dẫn tín hữu đến với Chúa Cha, nguồn hạnh phúc đích thực. Chúa Giêsu là sự thật vì Ngài phát xuất từ Chúa Cha là nguồn chân lý, và Ngài dạy cho chúng ta biết và yêu mến Chúa Cha. Chúa Giêsu là sự sống vì “sự sống đích thật là nhận biết Chúa Cha và Ðấng Ngài sai đến.”

Để Bước Theo Thầy Ngài mời gọi chúng ta sống dấn thân, sống từ bỏ theo con đường hẹp, sống phó thác và cậy trông theo Thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng Bước Theo Thầy, để chúng con xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu ngay trên trần gian.

Lm. Paul Chu Văn Chi.

Bài liên quan